Bắt cóc trẻ em để đòi nợ

05/12/2008 22:39 GMT+7

Hôm qua 5.12, tại xã Hòa Quang Bắc (H.Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em để đòi nợ.

Anh Bùi Văn Hùng (33 tuổi) nợ của người hàng xóm Nguyễn Văn Công (28 tuổi) số tiền 5,7 triệu đồng. Do anh Hùng chưa có tiền trả, Công đã lừa con gái của anh Hùng là cháu Bùi Thị Hiếu Kiên (7 tuổi) đến nhà mình chơi rồi giữ lại. Sau đó, ra "tối hậu thư" buộc anh Hùng thanh toán hết số tiền trên thì mới thả cháu Kiên về. Công an xã Hòa Quang Bắc đã đến nhà Công để giải cứu cháu Kiên.

Xuân Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.