Tu bổ di tích thời Chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn

21/05/2014 03:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định cấp kinh phí hơn 2 tỉ đồng để hỗ trợ trùng tu các di tích cấp tỉnh và một số công trình văn hóa cấp thiết, trong đó có 600 triệu đồng tu bổ, phục dựng lăng mộ công nữ Ngọc Dung (con Chúa Nguyễn, ở H.Duy Xuyên) và đô đốc Lê Văn Long (nhà Tây Sơn, ở TP.Tam Kỳ).

Đợt này địa phương còn nâng cấp, phục dựng một số di tích quan trọng gồm: lăng Bà Chợ Được (H.Thăng Bình), chứng tích thảm sát tại Khánh Thọ (H.Phú Ninh), chứng tích sân bay Hòa Long (H.Núi Thành), bia di tích lịch sử đình làng Đông Bàn (H.Điện Bàn).

Các công trình văn hóa hư hỏng do thiên tai cũng được phân bổ kinh phí sửa chữa như nhà gươl của người Cơtu, nhà chứa hiện vật khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, nhà tưởng niệm tại khu di tích Nước Oa...

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.