Đài Loan triển khai thêm nhiều “sát thủ tàu sân bay”

14/05/2012 15:49 GMT+7

(TNO) Đài Loan chuẩn bị trang bị thêm nhiều tên lửa chống hạm mệnh danh “sát thủ tàu sân bay” cho hạm đội của hòn đảo này giữa lúc Trung Quốc tiếp tục thực hiện thêm nhiều chuyến chạy thử của tàu sân bay đầu tiên.

Năm trong số tám tàu hộ vệ lớp Perry của Đài Loan đã được trang bị vũ khí siêu thanh Hùng Phong III, theo tờ China Times.

Đài Loan triển khai thêm nhiều “sát thủ tàu sân bay”
Tên lửa Hùng Phong III của Đài Loan - Ảnh: Reuters

Một số tàu tuần duyên nhỏ hơn của hòn đảo này cũng được trang bị loại tên lửa có tầm bắn 130 km và tốc độ bay là Mach 2, tức gấp hai lần tốc độ âm thanh.

Tờ China Times cho biết hải quân Đài Loan có kế hoạch triển khai 120 tên lửa Hùng Phong III trong dự án tốn kém khoảng 400 triệu USD.

Tên lửa này được Đài Loan giới thiệu vào tháng 8 năm ngoái, ngay trong ngày tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu chuyến chạy thử.

Con tàu trên được cải tạo từ một tàu sân bay cũ của Liên Xô đã thực hiện vài chuyến chạy thử kể từ giữa năm 2011, theo tờ China Times.

Sơn Duân

>> Sôi động tên lửa đối hạm
>> Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ ra biển Đông
>> Trung Quốc và những cáo buộc gây rối trên biển
>> Cơn sốt căn cứ không quân trên biển
>> Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Agni V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.