1300.000 đồng = 10 năm tù

23/12/2008 23:41 GMT+7

Hôm qua 23.12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Thanh Hùng (26 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội "cướp đoạt tài sản".

Được biết trước đó, Hùng đã có tiền án 3 năm tù về tội "hiếp dâm", lúc mới 14 tuổi. Khuya 26.1.2008, sau một chầu nhậu sương sương trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, Hùng rủ bạn nhậu là Nguyễn Ngọc Bi đến quán thịt vịt của chị Nguyễn Thị Tâm ở gần đó trộm con dao, rồi thuê taxi đến đường Bạch Đằng để trấn lột.

Đến đoạn gần cầu sông Hàn, thấy có một đôi tình nhân nên chúng đến dùng dao khống chế, đe dọa buộc hai người phải đưa một số tiền mặt và trang sức, trị giá tương đương 300.000 đồng. Tài xế taxi phát hiện và báo Cảnh sát 113 kịp thời truy bắt. Trước đó, ở phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Hải Châu đã tuyên án 8 năm tù đối với Bi.

Trần Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.