Microsoft mua hơn 800 bằng sáng chế từ AOL

10/04/2012 10:59 GMT+7

(TNO) Cổ phiếu của AOL đang tăng mạnh do hãng này vừa đồng ý bán lại cho Microsoft hơn 800 bản quyền công nghệ với giá hơn 1 tỉ USD.

(TNO) Cổ phiếu của AOL đang tăng mạnh do hãng này vừa đồng ý bán lại cho Microsoft hơn 800 bản quyền công nghệ (hay còn gọi là bằng sáng chế) với giá hơn 1 tỉ USD.

Theo AP, chính xác thì con số mà AOL thu được từ thương vụ này là 1,06 tỉ USD tiền mặt.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, giá cổ phiếu của AOL đã tăng 43% giá trị, lên mức 26,2 USD trong phiên giao dịch ngày 9.4 (theo giờ địa phương).

Việc Microsoft mua lại các bản quyền công nghệ của AOL là một phần trong chiến dịch giảm bớt tình trạng tranh chấp bằng sáng chế thời gian gần đây giữa hãng này với nhiều đối thủ cạnh tranh khác.

Hiện tại, AOL tiếp tục giữ lại hơn 300 bằng sáng chế độc quyền về quảng cáo, tìm kiếm, thiết lập bản đồ và mạng xã hội.

Được biết, hãng AOL đang là tập đoàn nắm giữ một số trang tin tức nổi tiếng như Huffington Post, EngadgetTechcrunch.

Thành Luân

>> AOL "kết liễu" dịch vụ Instant Messenger
>> AOL tung ra dịch vụ trò chuyện hỗ trợ video miễn phí
>> Yahoo tìm CEO mới
>> Microsoft trình làng ứng dụng Bing Desktop Beta
>> Marketplace vượt mốc 80.000 ứng dụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.