Phát hiện 10 tấn thực phẩm "bẩn"

01/08/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 1.8, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm kém chất lượng và 1.600 kg thạch không rõ nguồn gốc. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa, thực phẩm nói trên để xử lý theo quy định.

(TNO) Khoảng 13 giờ ngày 1.8, Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội), phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục QLTT Hà Nội, tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Chế biến hoa quả Tiến Thịnh ở số 48, ngõ 25 đường Phan Đình Phùng (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện kho hàng này chứa khoảng 10 tấn thực phẩm gồm: dừa khô, xí muội, me khô, xoài khô... đã bắt đầu bốc mùi và có dấu hiệu phân hủy.


Số thực phẩm khoảng 10 tấn đã bốc mùi hôi thối - Ảnh: Hà An

Cùng ngày, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng phát hiện, thu giữ 1.600 kg thạch không rõ nguồn gốc được đựng trong 85 thùng hàng.

Số thạch này được cất giữ tại số 42 đường Chương Dương.


Hơn 1,5 tấn thạch không rõ nguồn gốc - Ảnh: Hà An

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Nguyễn Văn Hiệp (31 tuổi, quê quán xã Nguyệt Đức, H.Thuật Thành, Bắc Ninh) không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc số hàng này.

Được biết, 85 thùng hàng trên được Hiệp nhập lậu từ các tỉnh biên giới phía Bắc đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng hóa, thực phẩm nói trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.