Xây dựng hồ sơ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trình UNESCO

15/05/2014 00:11 GMT+7

Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại diễn ra trong hai ngày (14 và 15.5), do Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN phối hợp với 2 sở VH-TT-DL Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức, cùng sự tham gia của các chuyên gia, nghệ nhân, đại diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng các nhà quản lý văn hóa.

 
Hát Ví Giặm xứ Nghệ - Ảnh: Tư liệu

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trình UNESCO đề nghị đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngọc Bi

>> Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể
>> Rút Festival Di sản UNESCO VN - ASEAN khỏi sự kiện '4 trong 1
>> Tạm hoãn Festival di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.