Yêu cầu cho công nhân truy lĩnh khoản lương bị cắt xén

13/04/2012 16:24 GMT+7

(TNO) Chiều 13.4, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Đại Minh (đường số 2 KCN Hòa Cầm TP.Đà Nẵng) nâng lương tối thiểu theo đúng quy định và cho công nhân truy lĩnh sau vụ ngưng việc tập thể vào sáng cùng ngày.

(TNO) Chiều 13.4, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Đại Minh (đường số 2 KCN Hòa Cầm TP.Đà Nẵng) nâng lương tối thiểu theo đúng quy định và cho công nhân truy lĩnh sau vụ ngưng việc tập thể vào sáng cùng ngày.

Trước đó, hơn 200 công nhân may mặc của Công ty TNHH Đại Minh đã đồng loạt ngưng việc để bày tỏ bức xúc trước chế độ đãi ngộ không hợp lí của công ty này.

Theo các công nhân, từ tháng 9.2011 đến nay, mức lương tối thiểu công ty chi trả cho công nhân là 1.483.000 đồng/tháng/người, thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định nhà nước.

Cách tính thù lao tăng ca, làm việc vào ngày nghỉ của công ty cũng không rõ ràng; chế độ tính bảo hiểm khi nghỉ thai sản không thỏa đáng.

Trong khi đó, đơn giá sản phẩm đã hạ từ 7.000 đồng xuống còn 5.000 đồng/sản phẩm.

Sau khi xảy ra vụ việc, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đã ghi nhận kiến nghị của công nhân và làm việc với Công ty TNHH Đại Minh.

Phía Công ty TNHH Đại Minh đồng ý yêu cầu nâng mức lương tối thiểu của công nhân lên 1.780.000 đồng/tháng theo quy định nhà nước.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động cũng yêu cầu công ty này phải cho công nhân truy lĩnh toàn bộ khoản thâm hụt của tiền lương tối thiểu mà công ty đã cắt xén của công nhân từ tháng 9.2011 đến nay.

Nguyễn Tú

>> Công nhân “giam lỏng” quản đốc người nước ngoài để đòi lương
>> Hơn 300 công nhân sản xuất dụng cụ y tế lãn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.