Máy bay siêu thanh Mỹ mất tích khi bay thử nghiệm

16/08/2012 10:12 GMT+7

(TNO) Không quân Mỹ thông báo nỗ lực thử máy bay siêu thanh Waverider ở tốc độ Mach 6 (5.795 km/giờ) đã thất bại trong hôm 15.8.

Chiếc máy bay không người lái này được thiết kế để bay gấp sáu lần tốc độ âm thanh sau khi được thả từ một máy bay ném bom B-52.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết một trục trặc về bộ phận kiểm soát thăng bằng đã khiến vụ thử thất bại trước khi động cơ Scramjet được thiết kế đặc biệt khởi động và chuyến bay chỉ kéo dài 16 giây.

Máy bay siêu thanh Mỹ mất tích khi bay thử nghiệm
 Chiếc X-51! Waverider được gắn trên chiếc máy bay ném bom B-52 - Ảnh: AFP

Đây là lần thứ hai liên tiếp không quân Mỹ gặp thất bại khi thử nghiệm chiếc X-51A Waverider, theo BBC.

Mục tiêu trong lần thử mới nhất là bay với tốc độ tối đa trong năm phút. Song một người phát ngôn cho biết trục trặc đã được nhận ra sau 16 giây từ khi tên lửa đẩy được khởi động để tăng tốc.

Khi tên lửa tách ra được 15 giây, chiếc X-51A đã mất kiểm soát và vỡ ra, rơi xuống Thái Bình Dương.

Các chiếc máy bay thử nghiệm trước đây cũng từng mất tích tại Thái Bình Dương sau khi không thể khởi động động cơ.

Tuy nhiên, trong vụ thử đầu tiên vào năm 2010, máy bay đã bay được trong ba phút với tốc độ Mach 5.

Hiện tại, không quân Mỹ chỉ còn lại một chiếc X-51A và vẫn chưa quyết định liệu có tiến hành vụ thử thứ 4 hay không.

Sơn Duân

>> Mỹ thử nghiệm máy bay siêu thanh mới
>> Máy bay siêu thanh làm vỡ cửa kính tòa án Brazil
>> Máy bay siêu thanh đang trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.