Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

20/12/2011 14:37 GMT+7

(TNO) Tổng thống Benigno Aquino III của Philippines ngày 20.12 đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi cơn bão nhiệt đới Washi quét qua miền nam nước này hồi cuối tuần qua làm gần 1.000 người thiệt mạng.

(TNO) Tổng thống Benigno Aquino III của Philippines ngày 20.12 đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi cơn bão nhiệt đới Washi quét qua miền nam nước này hồi cuối tuần qua làm gần 1.000 người thiệt mạng.

Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Aquino cho biết, việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sẽ giúp các chính quyền địa phương tiếp cận nhanh nguồn quỹ cứu trợ thiên tai, đồng thời giúp bình ổn giá nhu yếu phẩm.

Cũng trong ngày 20.12, theo hãng tin BBC, ông Aquino đã đến thị sát Cagayan de Oro và Iligan, hai thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất của cơn bão.

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện là ổn định chỗ ở cho hàng chục ngàn người hiện sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì bão lũ.

Chính phủ cũng đã chuyển hơn 400 quan tài đến hai thành phố kể trên nhằm giúp chính quyền địa phương chôn cất những người thiệt mạng.

Huỳnh Thiềm

>> Gần 1.000 người chết do bão ở Philippines
>> Philippines chôn tập thể nạn nhân bão lũ
>> Đã có 652 người chết vì bão Washi ở Philippines
>> Hơn 200 người chết vì lũ lụt ở Philippines
>> Bão Washi tràn qua Philippines, 50 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.