Hải Phòng: Hai cảnh sát điều tra bị truy tố vì tiết lộ thông tin vụ án

26/11/2004 00:38 GMT+7

Theo nguồn tin từ Viện KSND tối cao ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an vừa gửi tới Viện kết luận điều tra bổ sung về vụ án “Vũ Đình Hiếu và đồng bọn môi giới hối lộ, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo đó, hai cảnh sát điều tra của Công an TP Hải Phòng là Nguyễn Đình Phương và Dương Văn Ba bị truy tố với hành vi “lợi dụng khi được giao điều tra vụ án đã quan hệ với người quen của bị can, tiết lộ thông tin vụ án và tự nhận đồ tiếp tế chuyển cho bị can để được cho mượn xe máy, đưa đi chơi và được cho quà”. Theo kết luận điều tra, từ giữa năm 2002, khi được giao điều tra vụ án, hai cảnh sát nói trên đã tiếp xúc, quan hệ với Vũ Đình Hiếu (ở 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội), người có quan hệ thân thiết với bị can Hoàng Thị Mai Phương (trú tại TP Hải Phòng, là đối tượng chính trong một vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đã bị bắt giam trước đó). Hiếu đã dùng tiền bạc của gia đình Hoàng Thị Mai Phương để mua biếu điện thoại và một số quà cáp để nhờ Nguyễn Đình Phương và Dương Văn Ba gửi tiền, quần áo... cho Hoàng Thị Mai Phương trong trại giam. Hiếu còn nhiều lần đưa hai cảnh sát này đi massage, gội đầu... và được tiết lộ nhiều thông tin về tình hình điều tra, về tội danh của Hoàng Thị Mai Phương và được “mách nước” về các tình tiết giảm nhẹ cho thị Phương.

D.Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.