Hai hãng hàng không hàng đầu Mỹ sáp nhập

14/02/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Hai tập đoàn hàng không hàng đầu nước Mỹ là American Airlines và US Airways hôm 13.2 đã đồng ý sáp nhập để thành lập một hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, theo tin tức AFP đăng tải ngày 14.2.

(TNO) Hai tập đoàn hàng không hàng đầu nước Mỹ là American Airlines và US Airways hôm 13.2 đã đồng ý sáp nhập để thành lập một hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, theo tin tức AFP đăng tải ngày 14.2.

Hãng hàng không mới, dự kiến lấy tên American Airlines, sẽ có trụ sở tại bang Texas.

Ý tưởng sáp nhập hai hãng này đã được đề cập sau khi American Airlines được bảo hộ phá sản từ tháng 11.2011.

Thỏa thuận sáp nhập sẽ phải được cơ quan quản lý cạnh tranh và tòa xử các vụ phá sản của Mỹ thông qua trước khi có hiệu lực.

Một nguồn tin của AFP tiết lộ rằng, hãng hàng không mới với quy mô lớn hơn hai hãng cũ sẽ giúp nâng giá trị của American Airlines.

Căn cứ theo thỏa thuận đạt được, chủ nợ của American Airlines sẽ sở hữu 72% cổ phần của hãng hàng không mới và US Airways sẽ nắm phần còn lại.

Tổng giám đốc US Airways Doug Parker dự kiến sẽ trở thành tổng giám đốc của hãng hàng không mới, còn Tổng giám đốc Tom Horton của American Airlines sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị đến giữa năm 2014.

Hoàng Uy

>> Hàng không cạnh tranh khốc liệt
>> Chim trời đe dọa an ninh hàng không
>> Việt - Mỹ hợp tác hàng không
>> Hãng hàng không hỏi vay tiền khách để mua nhiên liệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.