Xe Honda - mồi ngon của kẻ cắp

09/11/2005 23:32 GMT+7

Những chiếc Civic do hãng Honda của Nhật sản xuất vào năm 1995 (ảnh) là loại xe hơi thường bị ăn cắp nhất tại Mỹ trong năm ngoái, kế đó là Toyota Camry đời 1989 và Honda Accord 1991. Đây là kết quả do Văn phòng bảo hiểm tội phạm quốc gia, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ thực hiện.

Ngoài 3 loại xe trên, trong hàng top 10 loại xe dễ "bốc hơi" nhất còn có Dodge Caravan sản xuất năm 1994, Chevrolet C/K 1500 cũng đời 1994, Ford F-150 1997, Dodge Ram 2003, Acura Integra 1990, Toyota Pickup 1988 và Nissan Sentra 1991. Tổng số xe hơi bị mất cắp có khai báo ở Mỹ trong năm ngoái là 1,2 triệu chiếc, giảm 1,9% so với 2003. Theo khuyến cáo của Văn phòng bảo hiểm tội phạm quốc gia, cách tốt nhất để hạn chế mất xe là dùng khóa và thiết bị báo động bằng âm thanh hoặc hình ảnh để dễ dàng xác định thủ phạm. (AP)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.