Bí quyết vẽ viền mắt đơn giản

20/03/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Bắt đầu bằng việc kéo căng đuôi mắt, sau đó vẽ từ đuôi mắt lên đến giữa mắt rồi từ đầu mắt trở xuống cho đến khi chạm vào điểm nối ở giữa mắt.

(TNO) Trong trang điểm, muốn sở hữu một đôi mắt đẹp thì việc vẽ đường viền mắt là điều rất quan trọng. Để thực hiện điều này, đầu tiên bạn cần phải tìm hiểu về các chất liệu dùng để vẽ đường viền mắt, sau đó mới đến kỹ thuật vẽ sao cho có một đôi mắt đẹp và ấn tượng.


Kéo căng đuôi mắt để khi vẽ có độ nét cao - Ảnh minh họa: Shutterstock

Chất liệu dùng để vẽ viền mắt

Dạng chì: đây là dạng thông dụng nhất và có độ bám cao, phù hợp với môi trường công sở hoặc sử dụng thường ngày.

Dạng sáp: độ bám cao và tiện dụng khi đi bơi hoặc dùng cho những người ra mồ hôi nhiều.

Dạng nén: khi sử dụng pha với nước, dùng cọ kéo đường mảnh. Loại này dùng được trong thời gian lâu và tiết kiệm.

Dạng cọ lông: loại này phổ biến, tiện dụng và độ nét cao.

Dạng lỏng: độ bám tốt nhưng khó sử dụng, thường được dùng trong các buổi tiệc đêm.

Bí quyết vẽ viền mắt

Bước 1: kéo căng đuôi mắt để khi vẽ có độ nét cao.

Bước 2: vẽ từ đuôi mắt vào giữa và từ đầu mắt xuống, sau đó nối 2 đầu lại với nhau ở điểm giữa mắt.

Bước 3: dùng tăm bông hoặc cọ kéo lại đường viền mắt vừa vẽ cho mịn.

Miên Thảo

>> Xu hướng trang điểm "hot" xuân hè 2012
>> 12 bí quyết trang điểm
>> Trang điểm cho mặt dài
>> Trang điểm tuổi trung niên
>> Chăm sóc cho đôi môi
>> “Chữa cháy” trong trang điểm
>> Son môi phù hợp
>> Bí quyết sử dụng phấn hồng
>> Trang điểm trong tíc tắc
>> Son môi từ củ dền
>> Tóc cho mùa thu
>> An toàn khi sử dụng mỹ phẩm
>> Xóa vẻ già nua
>> Bí quyết đôi môi gợi cảm
>> Trang điểm “3 trong 1”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.