Sớm giải tỏa bức xúc của dân

25/11/2011 00:26 GMT+7

Dự án khu tứ giác Bến Thành (giới hạn bởi đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette), Q.1, TP.HCM được UBND TP.HCM thuận cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh (Bitexco) làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2006.

Dự án khu tứ giác Bến Thành (giới hạn bởi đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette), Q.1, TP.HCM được UBND TP.HCM thuận cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh (Bitexco) làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2006.

Đã hơn 5 năm trôi qua nhưng công tác đền bù giải tỏa vẫn chưa hoàn tất do nhiều hộ dân không đồng tình với cách làm của UBND Q.1.

Ông Hoàng Thiện Vinh, 43 Phạm Ngũ Lão, phản ánh: Chúng tôi không phản đối việc di dời, giải tỏa. Chúng tôi chỉ không đồng tình cách thực hiện việc đền bù, giải tỏa của UBND Q.1. Từ ngày dự án triển khai đến nay, chúng tôi chưa từng được tiếp xúc với chủ đầu tư. Mọi việc đều do UBND Q.1 đơn phương thực hiện. Dự án này nhằm mục đích kinh doanh nhưng dân không được phép thỏa thuận giá cả, áp giá quá thấp. Trong hơn 5 năm, người dân chỉ được mời họp 1 lần và họp rất qua loa. UBND Q.1 tự ban hành quyết định thu hồi, tự áp giá đền bù và gửi bảng photo đến nhà dân bằng đường bưu điện, hoặc vứt qua khe cửa. Khi bà con khiếu nại thì UBND Q.1 trả lời chung bằng một công văn và dán ở UBND phường.

Một số hộ dân khác bức xúc: UBND Q.1 áp giá đền bù rất tùy tiện. Nhà 2 mặt tiền nhưng chỉ áp giá cho một mặt tiền. Chung cư đường Phạm Ngũ Lão chỉ có tầng trệt và một lầu nhưng lại chia cho 4 lầu khiến người dân thiệt thòi. Giá đền bù chưa bằng 1/2 giá thị trường. Đường Phạm Ngũ Lão là đường lớn, luôn có giá cao hơn các đường khác nhưng trong dự án này lại bị áp giá đền bù thấp hơn… Đó là những lý do bà con chưa chịu nhận tiền đền bù và chưa di dời.

Điều khiến bà con bức xúc nhất hiện nay là công tác di dời, giải tỏa chưa xong nhưng chủ đầu tư đã cho tiến hành đập phá nhà cửa, đời sống bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điển hình như nhà 2 tầng ở số 5 Phạm Ngũ Lão đã bị chủ đầu tư đập tầng một, khi trời mưa, nước tạt, thấm xuống tầng trệt, trông ngôi nhà như vừa trải qua một trận bom. Việc đập phá vào ban đêm khiến người dân không thể nghỉ ngơi, đường cống thoát nước bị bít, điện nước bị ảnh hưởng… 

Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.