Nhiều nguyên nhân chủ quan góp phần gây ra lũ lớn

16/05/2014 09:30 GMT+7

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thảo nguyên nhân gây ra lũ lụt tháng 11.2013 trên lưu vực sông Côn và sông Hà Thanh. Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra tại Bình Định vào các ngày 15 và 16.11.2013 khiến 19 người chết và gây thiệt hại về vật chất khoảng 2.125 tỉ đồng.

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thảo nguyên nhân gây ra lũ lụt tháng 11.2013 trên lưu vực sông Côn và sông Hà Thanh. Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra tại Bình Định vào các ngày 15 và 16.11.2013 khiến 19 người chết và gây thiệt hại về vật chất khoảng 2.125 tỉ đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng ngoài mưa lớn trên diện rộng còn có nhiều nguyên nhân chủ quan gây ra đợt lũ lớn này, như: Xây dựng các công trình thủy điện, phá rừng làm rẫy trên thượng nguồn sông Côn; việc tính toán, tích nước, vận hành điều tiết nước hồ chứa Định Bình và các hồ chứa thủy điện trên địa bàn trong tháng 10 và tháng 11.2013 chưa phù hợp; tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng ở hạ lưu làm hẹp dòng chảy của lũ...

Hội thủy lợi Bình Định cho rằng hồ Định Bình góp phần giảm một phần lũ cho vùng hạ lưu nhưng nếu có quy trình vận hành, điều tiết nước tốt hơn có thể cắt giảm đáng kể đỉnh lũ. Tuy nhiên, quy trình vận hành hồ Định Bình quy định ngày tích nước sớm (ngày 11.11 hàng năm) không cần thiết với nhiệm vụ tưới mà chỉ đem lại hiệu quả duy nhất cho việc phát điện và hồ Định Bình chưa chuẩn bị tốt dung tích phòng lũ, khi xảy ra lũ không sử dụng dung tích phòng lũ, tràn xả lũ đóng mở chưa hợp lý...

Hoàng Trọng

>> Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường mùa mưa lũ
>> Cần hơn 840 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung
>> Mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên sẽ phức tạp sau áp thấp nhiệt đới 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.