Một tướng Mỹ bị nghi tiết lộ bí mật quốc gia

28/06/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra ông James Cartwright, cựu tướng thủy quân lục chiến Mỹ, bị tình nghi làm rò rỉ bí mật quốc gia liên quan đến cuộc tấn mạng của chính phủ Mỹ nhắm vào Iran.

Đài NBC của Mỹ ngày 28.6 dẫn các nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết, ông Cartwright (63 tuổi), từng giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (2007-2011), đang bị điều tra do bị tình nghi làm rò rỉ bí mật quốc gia về một cuộc tấn công mạng "bí mật" của Mỹ nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Hồi năm 2012, tờ New York Times từng đưa tin Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công mạng vào năm 2010, sử dụng virus máy tính Stuxnet để chống lại Iran, làm vô hiệu hóa tạm thời 1.000 máy ly tâm dùng để làm giàu uranium của Iran.

Lúc bấy giờ, ngay sau khi New York Times đăng tải thông tin trên, các quan chức Mỹ tại Quốc hội đề nghị điều tra và Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ “không tha thứ” cho những hành động tiết lộ thông tin mật, theo NBC.

Vụ ông Cartwright bị tình nghi tiết lộ bí mật quốc gia được công bố trên báo đài Mỹ, giữa lúc vụ cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã làm chấn động dư luận thế giới sau khi cung cấp thông tin mật cho tờ The Guardian (Anh) tiết lộ Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã thu giữ một lượng lớn dữ liệu điện thoại và internet trong một chương trình của NSA có tên PRISM.

Phúc Duy

>> Siêu virus Stuxnet lại tấn công Iran
>> Snowden và kiếp lấy sân bay làm nhà
>> Edward Snowden có nguy cơ bị kẹt lại Nga vĩnh viễn
>> Venezuela sẵn sàng cho Snowden tị nạn
>> Tổng thống Nga: Snowden quá cảnh ở sân bay Moscow
>> Nga - Trung - Mỹ căng thẳng vì Snowden
>> Nga bác tin Snowden đã đến Moscow
>> Cựu nhân viên CIA Edward Snowden “có thể bị ám sát”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.