Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá trường THPT có yếu tố nước ngoài

26/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 25.10, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo “Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT có yếu tố nước ngoài”. Theo ông Nguyễn Hoài Chương - Phó giám đốc Sở, hiện TP.HCM có khoảng 50 trường THPT có yếu tố nước ngoài, chiếm trên 50% tổng số trường có yếu tố nước ngoài của cả nước.

Tuy nhiên, chưa có tiêu chí đánh giá chung về chất lượng ở các trường này. Vì thế, Sở đưa ra dự thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm 39 tiêu chí và lấy ý kiến. Hiện có khoảng 12.000 học sinh theo học các trường có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM, trong đó có gần 5.000 học sinh Việt Nam.

Cũng hôm qua, Sở GD-ĐT có văn bản hướng dẫn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015. Theo đó, các trường sẽ tổ chức thi vào hai ngày 21 - 22.6 với 3 môn toán, ngữ văn và môn thứ 3 (sẽ công bố vào ngày 10.5). Từ năm 2006, khi bắt đầu tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, TP.HCM luôn chọn môn thứ 3 là ngoại ngữ.                                                                    

M.Luân - Bích Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.