Apple hoàn tiền

19/01/2014 03:10 GMT+7

Theo Reuters, Apple sẽ hoàn lại ít nhất 32,5 triệu USD cho các giao dịch do trẻ con dùng thiết bị của bố mẹ để mua ứng dụng mà chưa được sự đồng ý của phụ huynh.

Đây là thỏa thuận đạt được giữa chính phủ Mỹ với nhà táo, sau khi hãng công nghệ trụ sở tại Cupertino bị cáo buộc đã bỏ túi hàng chục triệu USD trong các giao dịch bất hợp pháp do trẻ em thực hiện. FTC cho hay nhà táo đã vi phạm luật thương mại Mỹ khi không thông báo cho giới phụ huynh về việc chỉ cần nhập mật mã, trong vòng 15 phút các giao dịch có thể được thực hiện mà không cần sự chấp thuận của chủ thiết bị.

Trong một trường hợp, một cô bé đã tiêu tốn tổng cộng 2.600 USD để mua vật phẩm ảo cho thú cưng trong trò Tap Pet Hotel, trong khi một trẻ khác vô tư mua hơn 500 USD khi chơi ứng dụng Dragon Story và Tiny Zoo Friends. Cũng theo thỏa thuận trên, Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) yêu cầu Apple phải thay đổi phương thức kinh doanh theo hướng cần phải được sự đồng ý của người tiêu dùng trước khi thu tiền các ứng dụng.

 Thụy Miên

>> Apple thắng lớn tại lễ trao giải Sohoa Tech Awards
>> Apple và Samsung sắp có buổi gặp 'thân mật
>> Apple đua thiết kế mỏng với iPhone 6
>> Apple bác bỏ cáo buộc liên kết với NSA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.