Trung Quốc 'khoe' tòa nhà lớn nhất thế giới

12/07/2013 12:55 GMT+7

(TNO) Các quan chức chính phủ Trung Quốc tuyên bố nước này đang sở hữu 'tòa nhà lớn nhất thế giới'.

(TNO) Các quan chức chính phủ Trung Quốc tuyên bố nước này đang sở hữu 'tòa nhà lớn nhất thế giới', là nơi tập trung một tổ hợp trung tâm mua sắm và giải trí khổng lồ với hệ thống ánh sáng giả mặt trời chiếu sáng suốt ngày đêm.

>> Chương trình chống đói lớn nhất thế giới
>> Mỹ điều tra đường dây rửa tiền lớn nhất thế giới
>> Dỡ bỏ tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới
>> 2.000 tập đoàn lớn nhất thế giới: Việt Nam có một đại diện
>> Trung Quốc trở thành thị trường PC lớn nhất thế giới
>> Bắt nghi phạm vụ tấn công mạng “lớn nhất thế giới”
>> Viễn vọng kính quang học lớn nhất thế giới

Với diện tích sàn khoảng 1,7 triệu m2, Trung tâm Hoàn cầu tân thế kỷ (New Century Global Center) tại Thành Đô, thành phố lớn thứ 5 Trung Quốc, cho phép du khách mua sắm, nghỉ ngơi và thậm chí là chơi trượt tuyết, tắm nắng mà không cần bước ra ngoài trời, trang tin Huffington Post (Mỹ) ngày 12.7 đưa tin.


Trung tâm Hoàn cầu tân thế kỷ nằm đằng sau một hồ nước nhân tạo khổng lồ

Diện tích của trung tâm này ước tính bằng kích cỡ của công quốc Monaco, có thể chứa được 20 nhà hát Opera Sydney (Úc) và lớn gấp ba lần diện tích của trụ sở Lầu Năm Góc ở Washington (Mỹ).

Ngoài diện tích dành làm văn phòng cho thuê, khu mua sắm và giải trí với cụm rạp chiếu phim nổi tiếng IMAX (Mỹ), tòa nhà này còn là nơi tọa lạc của hai khách sạn năm sao có 1.000 phòng, công viên nước “Hòn đảo Thiên đường”, một bờ biển nhân tạo có sức chứa 6.000 người và một hệ thống chiếu sáng mô phỏng mặt trời chiếu sáng suốt 24/24 tiếng.

“Chúng tôi đã dùng một công nghệ của Nhật để làm một mặt trời nhân tạo có khả năng chiếu sáng suốt 24 tiếng/ngày và có khả năng khiến cho nhiệt độ bên trong tòa nhà trở nên ấm áp”, một hướng dẫn viên du lịch của tòa nhà nói với tờ Sydney Morning Herald (Úc).

Bãi biển nhân tạo dài đến 400 mét này còn được trang bị màn hình LED lớn nhất thế giới (cao 40 mét và dài 150 mét) để thể hiện cảnh bình minh và hoàng hôn.

Tòa nhà được xây trong ba năm và chính thức mở cửa hôm 28.6, theo Huffington Post.


Tòa nhà được người Trung Quốc khoe là "lớn nhất thế giới” tọa lạc tại thành phố Thành Đô


Bên trong chứa một hệ thống trung tâm mua sắm, nghỉ dưỡng và giải trí khổng lồ


Một hệ thống ánh sáng mô phỏng mặt trời chiếu sáng suốt ngày đêm


Nhiệt độ bên trong cũng được điều chỉnh


Bãi biển nhân tạo dài đến 400 mét


Màn hình LED lớn nhất thế giới (cao 40 mét và dài 150 mét) được lắp đặt tại bãi biển để tạo cảnh hoàng hôn, bình minh và đại dương

Hoàng Uy
Ảnh: AFP

>> Quan Trung Quốc so sánh quan hệ Mỹ - Trung như 'vợ chồng
>> Khoai tây Trung Quốc vẫn đổ về Đà Lạt
>> Philippines tố Trung Quốc biến biển Đông thành ao nhà
>> Lở đất chôn vùi hàng chục người ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.