Xác chết cháy ở Bình Dương không phải “cô giáo mất tích”

15/02/2013 18:53 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ mất tích của cựu nữ giáo viên ở Bến Tre, cơ quan chức năng xác định xác chết cháy tại Bình Dương không phải là xác của nữ giáo viên này.

(TNO) Như Thanh Niên Online ngày 4.2 đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy mẫu ADN từ xác chết cháy phát hiện được tại P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) sáng 2.2, nhằm kiểm chứng nghi vấn xác này có liên quan đến vụ mất tích của bà Đoàn Kim Tuân (cựu giáo viên 57 tuổi, sống độc thân tại ấp Long Thới, xã Long Định, H.Bình Đại, Bến Tre).

Liên quan đến vấn đề này, chiều 15.2, đại tá Đoàn Thế Tân, người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre, cho biết qua kiểm chứng, cơ quan điều tra xác định xác chết trên là của một nạn nhân ngụ Q.12, TP.HCM.

Hiện xác nạn nhân đã được gia đình nhận về chôn cất.

Xác nạn nhân này không liên quan đến vụ mất tích của bà Đoàn Kim Tuân mà Công an tỉnh Bến Tre đang nỗ lực truy tìm.

Khoa Chiến

>> Một cựu giáo viên mất tích bí ẩn
>> Điều tra nghi án giết người đốt xác phi tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.