Hà Nội xét xử các “trùm” giang hồ phía Bắc

08/12/2005 23:49 GMT+7

Hôm qua, TAND TP Hà Nội đã xét xử 30 bị cáo của băng nhóm giang hồ khét tiếng phía Bắc. Phiên tòa đặc biệt này được đặt trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát.

Đầu vụ là bị cáo Nguyễn Quang Nguyên (tức Xuyên), sinh năm 1973, trú ở 87-A8 Tập thể Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội có tới 5 tiền án, 2 tiền sự, lần này bị truy tố với 5 tội danh: giết người, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc, không tố giác tội phạm. Năm 2003, Nguyên bị TAND quận Hoàng Mai tuyên phạt 44 tháng tù giam về tội đánh bạc nhưng y bỏ trốn, bị công an phát lệnh truy nã. Tối 25.1.2004, Nguyên cùng 8 tên khác trong băng nhóm của mình, đeo khẩu trang, dùng dao chọc tiết lợn đến cướp tại một xới bạc ở Tây Hồ, Hà Nội chiếm đoạt 12 triệu đồng, 220 USD và 2 ĐTDĐ Nokia. Tối 2.10.2004, khi đang có mặt tại phố Đình Ngang, Hà Nội và bị lực lượng công an vây bắt, Nguyên đã dùng súng K54 bắn thẳng vào bụng chiến sĩ cảnh sát hình sự Phùng Tuấn Phát làm anh bị thương nặng (thương tật 65%). Sau đó, Nguyên chĩa súng về phía cảnh sát Vũ Anh Đức bóp cò. Do đạn thối, không nổ nên y đã bị bắt.

 Các đối tượng khác là Nguyễn Đức Thọ, Lê Văn Nhân, Nguyễn Huy Hoàn, Phạm Anh Tuấn, Bùi Xuân Cường chỉ trong một thời gian ngắn đã dùng súng ngắn K54 gây ra một loạt vụ cướp xe máy đắt tiền trên địa bàn Hà Nội. Vụ án dự kiến được xét xử đến ngày 20.12.

Tổ phóng viên Xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.