Thị trường tài chính căng thẳng

24/11/2010 22:05 GMT+7

Giao tranh giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên đã khiến thị trường tài chính khắp nơi càng thêm căng thẳng. Tại VN, giá vàng có thêm động thái tăng trở lại trong khi nhà đầu tư chứng khoán nhấp nhổm không yên.

Giá vàng, USD tăng

Giá vàng thế giới hôm qua đã tăng 14 USD/ounce so với ngày 23.11, lên  1.377 USD/ounce (trong đêm 23.11, giá vàng thế giới đã lên 1.382 USD/ounce). Điều này kéo theo giá vàng trong nước tăng thêm khoảng 300.000 - 400.000 đồng/lượng so với ngày 23.11. Đồng thời lực mua vàng xuất hiện khiến giá vàng được nhanh chóng đẩy lên cao cùng với giá thế giới.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết trong ngày hôm qua, công ty đã bán ra trên 2.000 lượng vàng và chỉ mua vào 872 lượng. Lực mua vàng chủ yếu xuất phát từ người dân.

Chiều hôm qua, NHNN chính thức cấp thêm quota cho một số đơn vị nhập khẩu vàng với thời gian kéo dài đến hết năm 2010. Thông tin này đã làm giá vàng trong nước đứng khựng lại tại mức 35,85 triệu - 35,95 triệu đồng/lượng dù giá thế giới tăng lên 1.380 USD/ounce. Khoảng cách chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước được kéo lại, còn khoảng 500.000 đồng/lượng (chưa tính phí) thay vì mức chênh lệch từ 1 triệu - 1,2 triệu đồng/lượng trong các ngày trước. Đồng thời giá USD trên thị trường cũng tăng mạnh 150 - 170 đồng/USD, lên 21.200 đồng/USD.

Hôm qua, TTCK VN đóng cửa với chỉ số VN-Index tăng 3,67 điểm (tương đương tăng 0,85%) và đạt 434,48 điểm. Ngược lại chỉ số HNX-Index giảm 0,03 điểm và còn 99,02 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên cả hai sàn đạt 55,3 triệu chứng khoán với tổng trị giá đạt khoảng 1.000 tỉ đồng.

Đại diện Công ty vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ nhận xét, căng thẳng giữa CHDCND Triều Tiên - Hàn Quốc đã khiến giá vàng thoát khỏi kênh giảm giá và hiện đang “nương” theo diễn biến này. Đồng thời, việc các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ dự báo tăng trưởng của nước này trong năm 2010 - 2011, nhận định phải mất hơn 6 năm nữa thất nghiệp, tăng trưởng và lạm phát mới có thể trở về các mức bình thường hay nỗi lo về nợ công của Ireland vẫn còn... cũng đang hỗ trợ cho đà tăng giá của vàng.

Chứng khoán hụt hơi

Trong phiên giao dịch ngày 23.11, thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều nơi đã phản ứng ngay tức thì. Kết quả TTCK Hàn Quốc đã giảm 0,8%, TTCK Hồng Kông và Trung Quốc lần lượt giảm 2,67% và 1,94%. Đặc biệt giá trái phiếu tương lai của Hàn Quốc và đồng won giảm 2%. Sự lo âu cũng kéo dài sang các châu lục khác khi chỉ số Dow Jones của TTCK Mỹ đóng cửa rạng sáng ngày 24.11 (giờ VN) mất đi 1,27%, chỉ số S&P giảm 1,43%...

Tuy nhiên bước sang phiên giao dịch hôm qua 24.11, dường như các nhà đầu tư  (NĐT) đã trở nên bình tĩnh hơn khiến nhiều TTCK châu Á tiếp tục giảm nhưng tốc độ nhẹ hơn, như chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,84%, chỉ số KOSPI giảm 0,15%,… trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông và Shanghai của Trung Quốc lần lượt tăng nhẹ 0,56% và 1,12%...

Thạc sĩ Lê Đạt Chí, Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính (trường ĐH Kinh tế TP.HCM), nhận xét tình hình của bán đảo Triều Tiên khiến cho hoạt động thương mại và đầu tư giảm xuống. Tuy nhiên mức độ tác động như thế nào đến VN thì chưa có cơ sở để xác định cụ thể. Chỉ có thể dự báo rằng dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc sẽ bị dịch chuyển sang các thị trường khác nếu như bất ổn vẫn còn kéo dài. “Hơn nữa tác động đến thị trường tài chính VN nói chung và TTCK nói riêng sẽ không nhiều bởi mức độ hội nhập của các thị trường này với thế giới chưa cao”, ông Chí nói. 

Mai Phương - Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.