Taj Mahal ở Bangladesh

10/12/2008 23:16 GMT+7

Khu lăng mộ Taj Mahal ở thành phố Agra của Ấn Độ thường được ca tụng là công trình kiến trúc đẹp nhất hành tinh.

Giờ đây, Bangladesh cũng sắp khai trương một quần thể kiến trúc tương tự. Đạo diễn Ahsanullah Moni của Bangladesh đã chi tới 58 triệu USD để xây một công trình có hình dáng và kích thước y hệt Taj Mahal ở thị trấn Sonargaon, cách thủ đô Dhaka khoảng 60 phút chạy ô tô.

Hãng tin BBC dẫn lời đạo diễn Moni nói rằng việc xây dựng này là nhằm giúp dân nghèo Bangladesh có thể chiêm ngưỡng kiệt tác Taj Mahal ngay tại quê hương mình bởi họ không đủ tiền để sang Ấn Độ. Ông còn hy vọng sẽ thu hút được nhiều du khách nước ngoài tới tham quan. Vào thế kỷ 17, việc xây dựng Taj Mahal ở Ấn Độ đã kéo dài suốt 20 năm với 20.000 công nhân tham gia.

Giờ đây, nhờ sự giúp sức của máy móc và kỹ thuật tiên tiến, công trình của ông Moni chỉ mất có 5 năm thi công. Về độ xa xỉ và lộng lẫy thì tác phẩm của ông Moni cũng không hề kém cạnh “tiền nhân”. Người ta đã nhập đá cẩm thạch từ Ý và kim cương từ Bỉ về để trang trí cho công trình mới.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.