Trấn lột nhầm... địa chỉ

11/12/2007 23:43 GMT+7

Nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) hôm qua 11.12 cho biết một băng nhóm gồm 13 đối tượng đã có hành vi trấn lột người đi đường vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ, trong đó có 4 đối tượng đã trực tiếp chặn xe thượng tá H.V.T, Trưởng công an huyện vào đêm 6.12 để... xin tiền.

Khi ông T. xuống xe thì nhóm này bỏ chạy nhưng một tên trong nhóm đã bị bắt giữ ngay lúc đó. Chúng gồm Phan Văn Ngọc Giàu (16 tuổi), Lê Vũ Thắng (16 tuổi), Huỳnh Văn Sang (15 tuổi) và Huỳnh Trần Anh Khoa (16 tuổi). Tất cả đều ngụ tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. (Ph.Hà)

Giành khách, giết nhau

Hôm qua 11.12, Công an Q.11 (TP.HCM) đã bắt giam Trần Văn Hiếu (36 tuổi, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn trong việc giành khách đi xe ôm, Hiếu mang dao đến khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.11 đâm chết anh Nguyễn Văn Tèo. (Huy Hoàng)

Đã vi phạm còn giở thói côn đồ

Sáng 10.12, T.M.D điều khiển xe máy chở Lại Thị Kim Thủy (28 tuổi, quê Bình Dương) đi trên quốc lộ 13, P.Hiệp Thành, Q.Thủ Đức (TP.HCM). Do không đội mũ bảo hiểm nên anh Nguyễn Văn Mười, cán bộ CSGT Đội 6, Phòng CSGT - Công an TP.HCM tạm giữ phương tiện. Thủy dùng guốc định đánh anh Mười thì bị công an bắt giữ. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.