Bác sĩ giết vợ lãnh án 20 năm tù

08/01/2013 17:21 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.1, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Việt (43 tuổi, ngụ KP.4, P.Phước Lộc, TX.La Gi) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng 21.9.2012, Đỗ Ngọc Việt và vợ Hà Thị Yến (42 tuổi) cãi nhau. Đến trưa cùng ngày, cả hai tiếp tục cãi nhau tại căn nhà thuê ở số 70C Lê Lợi, khu phố 1, phường Phước Hội, thị xã La Gi.

Trong lúc bực tức, Đỗ Ngọc Việt chụp đoạn cây gỗ thường dùng để chốt cửa đập liên tiếp 3 phát vào đầu của chị Yến. Chị Yến chảy máu đầu và bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi gây án, Việt đưa chị Yến đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi. Vì thương tích nặng, chị Yến được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Tuy nhiên, đến đêm 26.9.2012, nạn nhân đã tử vong.

Bác sĩ giết vợ lãnh 20 năm tù
Bị cáo Đỗ Ngọc Việt

Sau khi nghe tin vợ chết, 10 giờ ngày 27.9.2012, Đỗ Ngọc Việt đến Công an thị xã La Gi đầu thú.

Theo biên bản khám nghiệm tử thi của Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận, vùng đầu của chị Hà Thị Yến có 3 vết thương do vật tày gây ra “làm vỡ lún phức tạp xương sọ thái dương đỉnh phải; xuất huyết, tụ máu ngoài màng cứng thái dương phải; xuất huyết dưới màng cứng thái dương trái, dập, xuất huyết rải rác các mô não dẫn đến tử vong”.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đỗ Ngọc Việt 20 năm tù.

Được biết, Việt từng theo học Đại học Y Thái Bình nhưng chưa có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Năm 1991, Việt xin vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi. Nhưng một thời gian ngắn, đơn vị này cho Việt nghỉ việc. Từ đó đến nay, Việt thuê nhà ở và lén lút mở “phòng khám nha khoa Bác sĩ Việt”.

Tin; ảnh: Quế Hà

>> Giết người vì thấy “ngứa mắt”
>> Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa
>> Bất khẩn cấp hai nghi can giết người
>> Xi rô “giết người” ở Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.