Hà Nội hỗ trợ 5 tỉ đồng xây khu tưởng niệm Hoàng Diệu

20/08/2013 03:10 GMT+7

Ngày 19.8, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ 5 tỉ đồng do TP.Hà Nội hỗ trợ để đầu tư xây dựng khu tưởng niệm danh nhân Hoàng Diệu tại xã Điện Quang (H.Điện Bàn). UBND H.Điện Bàn được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, hoàn thành công trình trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô (10.10).

Trước đó, hồi tháng 3, chính quyền địa phương phối hợp với hội đồng gia tộc họ Hoàng đã khởi công xây dựng khu tưởng niệm Hoàng Diệu. Với nguồn kinh phí hỗ trợ mới của TP.Hà Nội, tổng mức đầu tư công trình này tăng lên hơn 6,8 tỉ đồng, làm điểm thờ tự và là địa chỉ tham quan, giáo dục truyền thống; bao gồm khu nhà thờ rộng hơn 186 m2, nhà bia, tượng, tủ trưng bày hiện vật...

Hà Nội hỗ trợ 5 tỉ đồng xây khu tưởng niệm Hoàng Diệu
Hình tượng cụ Hoàng Diệu giữ thành Hà Nội năm 1882 được khắc họa qua sân khấu tuồng - Ảnh: H.X.H

Danh nhân Hoàng Diệu (1828-1882) quê Điện Bàn, là người đỗ đạt cao, làm quan dưới triều nhà Nguyễn, được bổ nhiệm tại nhiều địa phương như Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên, Nghệ An - Hà Tĩnh... Cụ từng giữ các chức Binh bộ Thượng thư, Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội - Bắc Ninh), anh dũng tuẫn tiết năm 1882 trong vụ giặc Pháp tấn công thành Hà Nội.

H.X.H

>> Đến cổ trấn Hoàng Diêu
>> Gặp mặt hơn 200 chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.