Cháu bé mắc 2 căn bệnh hiểm nghèo

26/02/2014 03:25 GMT+7

Mới 28 tháng tuổi nhưng bé Võ Quốc Duy, con trai của chị Trần Thị Anh Nga (27 tuổi) và anh Võ Duy Trí (28 tuổi, ở xã Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định), đã mắc tới 2 căn bệnh cần phải phẫu thuật sớm là lỗ tiểu thấp và điếc sâu...

Mẹ con chị Nga - Ảnh: Tâm Ngọc
Mẹ con chị Nga - Ảnh: Tâm Ngọc 

Chi phí cho phẫu thuật và điều trị 2 căn bệnh này lên đến hơn 250 triệu đồng.

Đây là một khoản tiền vượt quá khả năng của cả hai vợ chồng và gia đình. Anh Võ Duy Trí làm công nhân ở TP.HCM với mức lương mỗi tháng chỉ 2,5 triệu đồng. Con bệnh, vợ phải nghỉ làm ở nhà chăm con, anh Trí gánh vác mọi chi tiêu trong gia đình. Cả hai phía nội ngoại cũng chỉ đủ sức hỗ trợ chút ít nên không đủ. Chị Nga cho biết hai vợ chồng chị hiện thuê phòng ở TP.HCM để vừa làm, vừa tiện chăm con. Trước đó chị có về nhà chồng ở Bình Định ở nhưng rồi nhà chồng cũng khổ quá nên lại dắt díu nhau vào TP.HCM.

Nhìn con trai ngồi lượm lặt đồ chơi, người mẹ trẻ cố gắng cười nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào lo chi phí phẫu thuật cho con khi mà ngày 3.4 sắp tới sẽ đến hạn phẫu thuật lỗ tiểu thấp.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản : Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bé Võ Quốc Duy; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bé Võ Quốc Duy trong thời gian sớm nhất.

Tâm Ngọc

 >> Cô gái hiếu thảo mắc bệnh hiểm nghèo
 >> Cháu bé bị bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ
 >> Xin giúp cháu bé chữa trị bệnh hiểm nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.