Miền Bắc trở rét

08/03/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều tối mai 9.3 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn về, gây mưa rét tại các tỉnh miền Bắc.

(TNO) Sáng nay 8.3, Hà Nội và các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ có mưa bụi và sương mù nhẹ.

>> Không khí lạnh lan xuống Trung Trung bộ
>> Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh và rét
>> Miền Bắc rét về đêm và sáng
>> Miền Bắc tiếp tục mưa rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hiện từ lục địa Trung Quốc đang có một đợt gió mùa đông bắc di chuyển xuống phía nam.

Dự báo, khoảng chiều và đêm mai 9.3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến bắc Trung bộ.

Ở phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trời trở rét.

Đợt rét này sẽ kéo dài đến hết ngày 13.3 với nền nhiệt độ cao nhất ban ngày là 20 độ C và thấp nhất vào ban đêm là 14 - 16 độ C. Vùng núi cao nhiệt độ thấp hơn, thấp nhất có thể xuống mức 11 - 13 độ C.

Trên biển, từ đêm mai 9.3, vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Vùng biển bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 10.3 có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.