Anonymous "hạ gục" website tòa thánh Vatican

08/03/2012 08:55 GMT+7

(TNO) Nhóm tin tặc Anonymous đã tấn công và làm tê liệt website của Vatican vào hôm 7.3, giờ địa phương.

(TNO) Nhóm tin tặc Anonymous đã tấn công và làm tê liệt website của Vatican vào hôm 7.3, giờ địa phương.

Theo Reuters, website của Vatican có địa chỉ www.vatican.va hiện không thể truy cập.

Nhóm Anonymous cho biết đây là "cuộc tấn công vào những bê bối của Giáo hội công giáo La Mã và giáo lý bảo thủ".

Người phát ngôn của Vatican không xác nhận vụ tấn công của tin tặc nhưng cho rằng các nhân viên kỹ thuật đang làm việc để khôi phục lại website.

Một tuyên bố trên website bằng tiếng Ý của nhóm tin tặc Anonymous cáo buộc Giáo hội phải có trách nhiệm trước hàng loạt tội ác trong lịch sử.

Anonymous cũng cảnh cáo việc Tòa thánh "quấy rầy" công việc nội bộ của nước Ý.

Được biết, trong thời gian qua, Anonymous đang lọt vào tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia. Cụ thể, đã có 25 thành viên của tổ chức này bị bắt giữ trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, vài ngày trước, 5 thành viên tên tuổi của nhóm tin tặc LulzSec, vốn có quan hệ mật thiết với Anonymous, cũng vừa bị Cục Điều tra Liên Bang Mỹ (FBI) tóm gọn trong một mẻ lưới được giăng hết sức công phu.

An Huy

>> Anonymous tấn công trang chủ Panda Security
>> Bị bán đứng, nhóm tin tặc Lulzsec sa lưới
>> Anonymous sẽ đánh sập internet vào ngày 31.3?
>> Bắt 25 nghi can Anonymous, Interpol bị tấn công
>> Giáo hoàng Celestine V từng là ẩn sĩ
>> Vatican lần đầu tiên mở cửa Mật khố
>> Rò rỉ thông tin chấn động Vatican
>> Tòa thánh Vatican mất tên miền “.xxx”
>> Đấu đá quyền lực tại Vatican?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.