Lập hồ sơ di tích tòa soạn Báo Tiếng Dân tại Huế

28/11/2012 03:00 GMT+7

Di tích tòa soạn Báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập hiện ở địa chỉ 193 Huỳnh Thúc Kháng (TP.Huế) được khảo sát, lập hồ sơ di tích để đề nghị Bộ VH-TT-DL công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26.11, Sở VH-TT-DL làm việc với các sở, ngành liên quan của tỉnh Thừa Thiên-Huế để xúc tiến, lập hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 2 địa phương. Tiếng Dân là tờ báo đầu tiên tại Trung kỳ, xuất bản ở Huế trong giai đoạn 1927-1943, trụ sở đặt tại đường Hàng Bè dọc sông Hương. Sau khi tòa soạn đóng cửa, địa điểm này được sử dụng làm trụ sở Hội đồng châu Quảng Nam, ký túc xá cho sinh viên Quảng Nam; sau năm 1975 bố trí cho một số nhân viên trường đại học và 6 hộ dân ở.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.