Bộ tóc làm từ 500 chiếc đinh

03/04/2012 17:43 GMT+7

(TNO) Bị rụng hết tóc do căn bệnh rụng tóc cách đây 4 năm, nhưng cậu bé Michael Matsen, 12 tuổi, đã không còn phải đau buồn khi giờ đây cậu đã sở hữu mái tóc có một không hai được làm từ 500 chiếc đinh.

(TNO) Bị rụng hết tóc do căn bệnh rụng tóc cách đây 4 năm, nhưng cậu bé Michael Matsen, 12 tuổi, đã không còn phải đau buồn khi giờ đây cậu đã sở hữu mái tóc có một không hai được làm từ 500 chiếc đinh.


Michael Matsen đã có một “bộ tóc” bằng kim loại - Ảnh: The Sun

Theo The Sun, gia đình Michael Matsen đã liên lạc với nghệ sĩ người Anh Philip Levine, 28 tuổi, để tìm cách giúp cậu bé thoát khỏi tình trạng trọc đầu.

Philip Levine là nghệ sĩ trẻ được biết đến với khả năng sáng tạo độc đáo. Bản thân anh cũng bị hói đầu và từng gắn hạt cà phê, bánh, thậm chí là hơn 1.000 hạt cườm lên chiếc đầu hói của mình.

Sau khi gặp gỡ, Philip, gia đình Matsen đã cùng nhau bàn bạc và đi đến quyết định gắn 500 chiếc đinh nhọn lên đầu của cậu bé Michael Matsen bằng một loại keo dán đặc biệt.

Chỉ một vài tiếng sau, Michael đã có một cái đầu đinh thật sự. Cậu bé tỏ ra rất thích thú với “mái tóc” mới của mình, không còn xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc vì không có tóc.

“Nghệ thuật của tôi là biến một cái gì đó tiêu cực thành tích cực” - Philip Levine nói.

Ngát Ngọc

>> Tập tục lạ ở vùng cao: Mã não quyền uy
>> Chia tay mái tóc
>> Tuổi 96, tóc vẫn xanh
>> Chọn kiểu tóc cho nam giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.