Cháy lớn ở Chile, 12 người chết và trên 500 người bị thương

14/04/2014 20:19 GMT+7

(TNO) Các lính cứu hỏa trong ngày 14.4 tiếp tục nỗ lực dập tắt ngọn lửa ở thành phố Valparaiso (Chile), phá hủy ít nhất 2.000 căn hộ, khiến 12 người chết và trên 500 người bị thương.

 
Các lính cứu hỏa Chile đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa - Ảnh: AFP

Có đến 10.000 người dân phải sơ tán sau khi ngọn lửa bùng phát ở thành phố Valparaiso vào ngày 12.4, theo hãng tin AP ngày 14.4.

AP cho hay 20 trực thăng và máy bay được điều động đổ nước xuống nhằm dập tắt ngọn lửa, nhưng vẫn chưa chế ngự được ngọn lửa trong ngày 14.4.

Ngọn lửa xuất phát từ khu rừng nằm sát thành phố Valparaiso và lan nhanh vào thành phố này.

Bộ trưởng Nội vụ Chile cho biết ngọn lửa tiêu hủy ít nhất 2.000 căn hộ vào ngày 13.4 và con số người chết tăng lên 12 người.

Trong số những người thiệt mạng chỉ có 3 nạn nhân được nhận dạng, số còn lại bị bỏng nặng và biến dạng buộc phải kiểm tra ADN để nhận dạng danh tính.

Trên 500 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, chủ yếu bị ngạt khói.

Có 2.000 cảnh sát và binh lính Chile được điều động để gìn giữ an ninh, đề phòng hôi của ở Valparaiso và khoảng 1.250 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa dự đoán có thể kéo dài thêm nhiều ngày.

Phúc Duy

>> Chile tiếp tục hứng động đất lớn
>> Động đất 7,8 độ Richter ở phía bắc Chile
>> Chile đóng cửa nhà tù xa xỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.