Một trung tá công an bị tố vụt dùi cui vào mặt dân

04/04/2012 15:37 GMT+7

(TNO) Khi gặp chốt chặn trên đường đi, ông Bắc bất ngờ bị trung tá Trần Bảo Lâm, Công an P.Trần Phú (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) vung dùi cui vụt ngang mắt làm ông bị choáng váng, rồi đâm vào tấm biển hiệu “Chùa Trung Lập”, khiến ông này ngã xuống đường.

(TNO) Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 4.4, tại khu vực ngõ 527 đường Lĩnh Nam, thuộc P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Ông Dương Văn Bắc (SN 1965, trú tại số nhà 20, tổ 20 P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai), người có lên quan trực tiếp tới vụ việc thuật lại: vào thời điểm trên, ông Bắc đi từ đường Lĩnh Nam hướng ra đầu ngõ 527. Khi gặp chốt chặn tại khu vực trên, ông Bắc bất ngờ bị trung tá Trần Bảo Lâm, Công an P.Trần Phú (Q.Hoàng Mai) vung dùi cui vụt ngang mắt làm ông bị choáng váng, rồi đâm vào tấm biển hiệu “Chùa Trung Lập”, khiến ông này ngã xuống đường.

 
Trán ông Bắc có một vếch rách - Ảnh: Hà An 

Trong khi đó, nhiều người dân chứng kiến sự việc cũng cho hay: khi thấy ông Bắc đi xe máy không đội mũ, nên trung tá công an Trần Bảo Lâm đã vung gậy vào mặt ông Bắc. Không lâu sau khi sự việc xảy ra, Công an P.Trần Phú đã đến lấy lời khai của ông Bắc. Đến hơn 12 giờ, ông Bắc được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện.

Trung tá Nguyễn Công Thơm, Trưởng Công an P.Trần Phú cho biết: vụ việc xảy ra trên địa bàn P.Lĩnh Nam, hiện tại trung tá Trần Bảo Lâm đã được triệu tập về Công an P.Lĩnh Nam, nên chưa thể xác định rõ được sự việc. 

Còn trung tá Lâm lại cho biết: Thấy lực lượng công an đứng chốt, anh Bắc đã phóng nhanh vào ngõ nên đã đâm vào tường, rồi tự ngã xuống rồi dẫn dến chảy máu ở vùng mặt.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.