Phụ nữ và trẻ em - nạn nhân chủ yếu của HIV/AIDS

30/11/2005 23:38 GMT+7

Trải qua nhiều năm, đại dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục tàn phá và thách thức cộng đồng thế giới. Số liệu mới nhất của các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc công bố có khoảng 40,3 triệu người sống với HIV trong năm 2005, trong đó số ca lây nhiễm mới là 4,9 triệu. Tổng số người chết vì các căn bệnh liên quan đến AIDS vào khoảng 3,1 triệu người trên toàn cầu trong năm nay. Ấn Độ và Nam Phi là 2 nước có số người nhiễm HIV/AIDS cao nhất.

Theo kết quả khảo sát của Đại học Cape Town (Nam Phi), HIV/AIDS là nguyên nhân chính gây ra cái chết của trẻ em nước này khi 40% trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng vì các căn bệnh liên quan đến AIDS. Còn ở Ấn Độ, tỷ lệ phụ nữ đã lập gia đình có HIV đang tăng nhanh. Riêng Trung Quốc đang nhắm đến mục tiêu là giữ số người có HIV/AIDS ở dưới mức 1,5 triệu vào năm 2010. Theo Bộ Y tế nước này, nếu không có các biện pháp hữu hiệu thì số người sống với HIV/AIDS sẽ tăng đến 10 triệu người trong 5 năm tới. Phó thủ tướng Ngô Nghi cho biết có khoảng 840 ngàn trường hợp HIV/AIDS ở Trung Quốc hiện nay. Nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc cũng đã đưa ra sáng kiến tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trên các tuyến xe lửa nội địa. (Reuters, THX)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.