Phản hồi từ bài Cho vay đánh bắt xa bờ tại Tiền Giang: Sẽ thu hồi tàu nếu không trả nợ theo đúng cam kết

08/12/2004 11:10 GMT+7

Chiều ngày 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Hữu Chí cho biết: Tỉnh đã giao cho Giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển theo dõi việc trả nợ vay của 6 hộ ngư dân tại phường Tân Long, TP Mỹ Tho.

Theo đó, đến hết tháng 12/2004, nếu hộ nào không thực hiện đúng cam kết thì tỉnh sẽ áp dụng Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg (do Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 8/5/2003) thu hồi tàu và bán hóa giá để trả nợ cho nhà nước. Ngày 12/10, UBND tỉnh đã chấp nhận phương án trả nợ vay do các ngư dân kiến nghị là 15 triệu đồng/tháng. Ông Chí cho biết, việc trả nợ như vậy là trái với quy định của Chính phủ, nhưng tỉnh đã tạm thời chấp nhận vì thời điểm đó có vài hộ gặp khó khăn.

Được biết, tổng số tiền nợ phải trả của 6 hộ ngư dân đến nay đã gần 12 tỉ đồng. Theo tính toán của cơ quan cho vay, nếu trả nợ theo mức 15 triệu đồng/tháng thì hợp đồng tín dụng phải kéo dài từ 18 - 21 năm mới xong, với điều kiện phải trả đều đặn hằng tháng, trong khi thời hạn Chính phủ quy định là 10 năm.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.