Lưu ý người mãn kinh sớm

21/09/2012 09:20 GMT+7

Một khảo sát của các nhà khoa học thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ trên 2.500 phụ nữ 45-84 tuổi từ các chủng tộc, quốc gia khác nhau nhằm tìm hiểu về bệnh lý xơ vữa động mạch.

Trong vòng tám năm theo dõi, họ nhận thấy có 87 người bị cơn đau tim hoặc đột quỵ. Những người mãn kinh sớm (trước 46 tuổi) chiếm tỉ lệ cao hơn trong số này và đây là nguy cơ độc lập, không liên quan đến các yếu tố nguy cơ gây bệnh lý tim mạch và đột quỵ khác.

Các nhà khoa học còn nêu ra một vài biện pháp giúp tránh tình trạng mãn kinh sớm như không hút thuốc lá, chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý.

Theo BS Huỳnh Khiêm Huy / Johns Hopkins Medicine / Tuổi Trẻ

>> Hút thuốc liên quan mãn kinh sớm
>> Mãn kinh sớm và liệu pháp HRT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.