Bông cải xanh giúp trị rối loạn ở da

07/12/2007 15:13 GMT+7

Bông cải xanh và các loại rau nhà họ cải khác có tác dụng điều trị các bệnh rối loạn ở da. Theo Hãng tin AFP, các nhà khoa học thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã rút ra kết luận kể trên sau khi phát hiện ra chất sulforaphane, một hợp chất có trong bông cải xanh và các loại rau nhà họ cải như cải bắp và súp lơ, có thể giúp điều trị một chứng bệnh rối loạn ở da gọi là bong biểu bì bọng nước (epidermolysis bullosa simplex (EBS), một dạng bệnh mà da bị phồng rộp lên và dễ vỡ khi gãi hay chà xát. Theo các nhà khoa học, bệnh này là do đột biến ở một số keratin, vốn là những protein chính được biểu hiện ở tầng đáy của biểu mô ở da.

* Cẩn thận khi tiếp xúc với chì

Theo Hãng tin UPI, các nhà khoa học thuộc trường Y Jefferson (Mỹ) cho biết việc thường xuyên tiếp xúc với chì có thể cản trở khả năng não hồi phục từ các chấn thương của não như đột quỵ. Tiếp xúc sớm với chì cũng được xem là làm tăng nguy cơ bị ung thư, bệnh thận, chứng tăng huyết áp và bệnh tim về sau, đồng thời cũng làm tăng nguy cơ bị đột quỵ và các tổn thương ở não khác. Các chuyên gia đã rút ra kết luận trên sau khi thử nghiệm ở loài chuột. Một nhóm chuột được nuôi với chế độ ăn có chứa chì và nhóm còn lại với thức ăn không có chì. Kết quả cho thấy ở nhóm chuột tiếp xúc với chì sớm, khả năng hồi phục kém hơn sau khi bị đột quỵ.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.