Dùng vàng để chữa bệnh cho sư tử

08/12/2005 22:20 GMT+7

Chuyện nghe có vẻ lạ đời này đã xảy ra tại Rome (Ý). Các bác sĩ thú y ở sở thú Bioparco đã chữa bệnh viêm khớp cho một con sư tử già bằng cách cấy 50 miếng vàng 24 karat nhỏ vào các cơ xương sống của con mãnh thú.

Con sư tử gốc châu Á (gần 13 tuổi) tên Bellamy này đã đi lại khó khăn cho đến khi được chữa trị cách đây 2 tuần. Trưởng nhóm phẫu thuật K.Friedrich cho biết vàng giúp giảm tình trạng cơ bị co rút ở các vùng bị đau. Trước đây, kỹ thuật này đã được áp dụng ở chó, mèo và hổ. Bellamy là con sư tử đầu tiên được chữa trị bằng phương pháp trên. Tuổi thọ của loài thú hoang dã thường khoảng 16 năm nhưng đối với sư tử bị giam cầm thì có thể kéo dài hơn. Sau ca mổ kéo dài 3 giờ rưỡi, Bellamy có vẻ hơi yếu nhưng đã có thể đi lại được.

H.Y
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.