Bắt 'siêu lừa' chiếm đoạt hàng tỉ đồng

02/04/2014 17:29 GMT+7

(TNO) Chiều 2.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải (27 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Chiều 2.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải (27 tuổi, trú thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Hải tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Hải thất nghiệp và giao du với những người buôn gỗ lậu, trong quá trình “cò” gỗ, Hải được cho một bản hợp đồng mua bán của Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng có đóng sẵn con dấu.

Hải scan mẫu dấu, photocopy và soạn lại hợp đồng, điền số tài khoản của mình và tên Nguyễn Ngọc Hải vào mục người đại diện công ty nêu trên cùng chức danh Phó giám đốc “ma” do Hải tự bịa.

Sau đó Hải in ra, ký tên vào trên con dấu giả để lừa nhiều người.

Cụ thể, đầu năm biết ông L.V.Đ (trú xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) cần mua gỗ sản xuất đồ mộc nên Hải xưng là Phó giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng cần bán lượng gỗ trắc xuất xứ từ Lào.

Hải đưa tờ hợp đồng giả do Hải ký với công ty nước ngoài mua bán lô gỗ trắc trị giá 42 tỉ đồng cho ông Đ. xem để làm tin. Ngày 3.1.2013, ông Đ. đã ký với Hải hợp đồng mua 20 tấm gỗ trắc và 5 m3 gỗ trắc chân giá 2,5 tỉ đồng, ông Đ. đã đặt cọc 800 triệu đồng và bị Hải chiếm đoạt.

Cũng trong tháng này, chị L.T.B.T (trú xã Ia Phang, huyện ChưPưh, Gia Lai) trọ học ở đường Phạm Cự Lượng, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, kể cho Hải biết nguyện vọng muốn làm công an.

Hải liền “nổ” có quan hệ nhiều cán bộ Công an TP.Đà Nẵng, hứa tháng 10.2013 sẽ “chạy” cho chị T. vào ngành sau đó chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Ngoài ra, tháng 12.2013 trong quá trình “cò” xe ô tô cho ông N.H.L (trú đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà), Hải khoe hình gỗ quý giá rẻ ở Phú Yên dụ ông L. mua 5 tấm để chiếm đoạt 290 triệu đồng.

Theo điều tra, số gỗ Hải hứa giao cho ông Đ. và L. là gỗ lậu mà Hải môi giới, tuy nhiên do không có giấy tờ hợp pháp nên không thể giao gỗ đồng thời Hải cũng tiêu xài hết số tiền 1 tỉ 290 triệu đồng chiếm đoạt của 3 người.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắt 2 kẻ lừa đảo 'đội lốt' cán bộ y tế
>> Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo 
>> Giả danh cán bộ môi trường đi lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.