Kiểm tra hạt hướng dương tại TP.HCM

01/03/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Trước thông tin hạt hướng dương sản xuất ở Trung Quốc chứa hóa chất gây suy giảm trí nhớ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM đã cho lấy mẫu kiểm tra.

Chiều nay 1.3, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cho biết, dự kiến đầu tuần tới sẽ có kết quả kiểm tra hạt hướng dương tại TP.HCM.

Ông Hòa cho rằng dư luận đang xôn xao về việc hạt hướng dương Trung Quốc chứa chất độc hại. Tuy nhiên,  do chưa có kết quả kiểm tra nên chưa thể đưa ra nhận xét liên quan đến hạt hướng dương trên thị trường TP.HCM.

Trước đó, một số trang báo điện tử của Trung Quốc đã đưa tin cơ quan chức năng thành phố Tô Châu (Triết Giang) vừa lấy mẫu, kiểm tra hạt hướng dương trên thị trường và phát hiện bảy loại có chứa chất phèn nhôm và bột talc (là hóa chất dùng trong công nghiệp để chống dính khuôn).

Theo các chuyên gia, phèn nhôm có thể giữ cho hạt hướng dương giòn và giữ được vị thơm ngon lâu hơn. Phèn nhôm khi vào cơ thể rất khó bị đào thảo ra ngoài, có thể gây tổn hại cho não, tế bào thần kinh khiến trí nhớ suy giảm… Bột talc làm cho hạt hướng dương nhẵn bóng, bắt mắt nhưng có chứa chất gây ung thư.

Trước đó, ngày 27.2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành lấy mẫu và kiểm tra hạt hướng dương trên thị trường, đặc biệt đối với loại hạt đã chế biến nhập từ Trung Quốc.

Hoàng Quyên

>> Không có chuyện "bắp luộc bằng hóa chất
>> Bắt xe tải chở lòng lợn, chân gà Trung Quốc ngâm hóa chất
>> Phát hiện khoảng 10.000 tấn gạo bẩn nhiễm cadmi ở Trung Quốc
>> Cảnh báo về thực phẩm Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.