Người 'sinh ra'... thằn lằn

16/06/2014 12:04 GMT+7

(TNO) Một nữ hộ sinh ở Indonesia khẳng định cô đã đỡ đẻ cho một phụ nữ và người này sinh ra một con thằn lằn thay vì một em bé.

(TNO) Một nữ hộ sinh ở Indonesia khẳng định cô đã đỡ đẻ cho một phụ nữ và người này sinh ra một con thằn lằn thay vì một em bé.

Orange đưa tin, nữ hộ sinh Josephine Lydia Hellen Wadu còn đòi đem con thằn lằn này đến trung tâm y tế địa phương để chứng minh nó được sinh ra từ một phụ nữ.

Vụ việc đến tai các quan chức địa phương và họ đã gửi một nhóm chuyên gia đến làng Oenunto, nơi cô Debi Nubatonis, 31 tuổi, bị đồn đã hạ sinh một con thằn lằn, để điều tra.

Nhóm chuyên gia khẳng định trường hợp hạ sinh thằn lằn là không có cơ sở nhưng họ cần tìm ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện này.

Tiến sĩ Messe Ataupa, giám đốc Sở Y tế thành phố Kupang, cho biết từ trước tới nay trên thế giới chưa từng ghi nhận trường hợp nào mà trong đó loài vật này sinh ra loài vật kia.

Tiến sĩ Ataupa cho rằng người phụ nữ có thể bị chứng mang thai giả (nghĩa là cũng có những triệu chứng giống hệt như mang thai nhưng không có hiện tượng thụ thai và bào thai), và con thằn lằn xuất hiện vào đúng thời điểm nữ hộ sinh đỡ đẻ.

Và trong trường hợp không thấy em bé, nữ hộ sinh có thể hoảng sợ rồi vội vàng đưa ra kết luận sai lầm.

Khánh Lâm

>> Đỡ đẻ qua... điện thoại
>> Đẻ trứng thành tranh
>> Đẻ rớt trong... nhà vệ sinh công cộng
>> Ca sinh nở lạ lùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.