Nhật Bản phản đối về tàu Trung Quốc

09/12/2008 00:05 GMT+7

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm qua đã yêu cầu các tàu khảo sát của Trung Quốc rời vùng lãnh hải gần một quần đảo tranh chấp ở vùng biển đông Trung Quốc, hãng tin AP dẫn lời giới chức Nhật cho biết.

Theo hãng tin Kyodo, hai tàu khảo sát Trung Quốc đã đi vào vùng biển bao quanh quần đảo do Nhật Bản quản lý là Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). “Bất chấp những lời cảnh báo liên tục phát ra từ radio trên tàu tuần tra của chúng tôi, các tàu Trung Quốc vẫn ở trong hải phận của chúng tôi”, một quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Nhật tên là Kazuya Ono nói. Chính phủ Nhật Bản cũng đã gửi đơn phản đối đến Chính phủ Trung Quốc, song Bắc Kinh cho biết đang kiểm chứng lại sự việc, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiết lộ. Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc (và Đài Loan) cũng tuyên bố chủ quyền. Việc tranh chấp quần đảo này là một trong những tác nhân làm mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh căng thẳng.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.