UAE cấm du khách châu Á chưa tốt nghiệp đại học

19/09/2012 22:15 GMT+7

(TNO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã ban hành lệnh cấm những du khách châu Á chưa tốt nghiệp đại học đến nước này.

Theo lệnh cấm này, chỉ có những du khách có bằng tốt nghiệp đại học mới đủ điều kiện để được cấp visa du lịch, nhằm hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào UAE, tờ Telegraph ngày 18.9 dẫn nguồn văn phòng Sở di trú UAE.

Ngoài ra, những người hành nghề thợ điện, sửa ống nước, thợ hồ, nông dân, tài xế, thợ may và lao động đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka và Philippines cũng bị từ chối cấp visa du lịch, theo một quan chức Sở di trú UAE.

Một bãi biển thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài của UAE - Ảnh: AFP
Một bãi biển thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài của UAE - Ảnh: AFP

Vị quan chức này cho biết thêm: “Chúng tôi siết chặt quy định cấp visa du lịch nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép, dẫn đến nhiều loại tội phạm như buôn người, ma túy vào UAE”.

Ngành du lịch UAE khởi sắc trong những năm gần đây, với 9,3 triệu lượt du khách đến đây vào năm 2011, tăng 10% so với năm trước.

Theo Telegraph, hiện UAE có hàng triệu công nhân nước ngoài đang làm việc, chủ yếu đến từ các quốc gia Nam Á.

Phúc Duy

>> Cấm đàn ông "đơn thương độc mã" đi tắm biển
>> Không quân UAE và Anh chuẩn bị tập trận chung
>> Ấn Độ yêu cầu UAE điều tra vụ tàu Mỹ bắn chết ngư dân
>> Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với UAE

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.