Kinh hoàng vụ thảm sát nghi dùng vũ khí hóa học tại Syria

23/08/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Phe nổi dậy tại Syria hôm 21.8 lên tiếng tố cáo quân chính phủ đã dùng đến vũ khí hóa học, bao gồm bom và pháo chứa khí độc, tấn công vào một số vùng do phe này kiểm soát tại ngoại ô thủ đô Damacus, khiến hơn 1.000 người chết.

(TNO) Phe nổi dậy tại Syria hôm 21.8 lên tiếng tố cáo quân chính phủ đã dùng đến vũ khí hóa học, bao gồm bom và pháo chứa khí độc, tấn công vào một số vùng do phe này kiểm soát tại ngoại ô thủ đô Damacus, khiến hơn 1.000 người chết, theo AFP.

Một đoạn băng video chưa được kiểm chứng trên internet cho thấy cảnh nhiều người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở và sùi bọt mép, theo AFP.

Trong khi đó, Thông tấn xã SANA (Syria) dẫn thông báo của chính phủ Syria phủ nhận các cáo buộc và tố phe nổi dậy muốn lợi dụng cơ hội nhóm thanh sát viên về vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Syria để vu oan cho chính phủ.

Reuters hôm 22.8 đã đăng tải loạt ảnh về các nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng nói trên.


Những người được cho là nạn nhân của vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học đang nằm tại một trung tâm y tế ở thị trấn Saqba, ngoại ô thủ đô Damacus


Xác của một đứa trẻ, được cho là đã thiệt mạng vì vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học, được chôn tại một nghĩa trang ở một vùng ngoại ô Damacus vào hôm 21.8


Xác một con chó chết vì khí độc tại khu Ain Tarma, ngoại ô Damacus 


Hai cô bé sống sót sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học đang nằm nghỉ bên trong một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damacus 


Thi thể của những người được cho là đã thiệt mạng vì vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nằm xếp lớp tại khu Ghouta, thuộc vùng phía đông thủ đô Damacus 


Phe nổi dậy tại Syria cho biết đã có hơn 1.000 người thiệt mạng sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học  


Một cậu bé đang lấy nước uống cho một người thân bị thương trong vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damacus


Một người đàn ông được cho là nạn nhân của vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học được cho thở oxy tại một vùng ngoại ô Damacus


Một cậu bé Syria sống sót sau vụ tấn công khóc vì hoảng loạn sau khi được đưa vào một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Damacus


Một số em nhỏ khác được cho thở oxy


Chính phủ Syria đã phủ nhận cáo buộc của phe nổi dậy, cho rằng chính phủ đã tiến hành vụ tấn công bằng này 

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> LHQ yêu cầu làm rõ cáo buộc về Syria
>> Pháp dọa dùng vũ lực với Syria
>> Nghi án khí độc giết 1.300 người ở Syria
>> Phe đối lập tố chính phủ Syria giết hơn 200 người bằng khí độc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.