Nga sẽ đàm phán với Triều Tiên về hạt nhân

30/06/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao chính phủ Nga tại thủ đô Moscow vào tuần tới với mong muốn quay trở lại vòng đàm phán 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan sẽ gặp 2 thứ trưởng Ngoại giao Nga là Vladimir Titov và Igor Morgulov, vào ngày 4.7 “như một phần trong các nỗ lực quay lại vòng đàm phán 6 bên” của Bình Nhưỡng, hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin hôm 29.6.

Hồi năm 2009, Triều Tiên đã hủy ngang cuộc đàm phán với Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc và thường xuyên tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, vốn được nước này xem là “thanh gươm báu”.

Tuy nhiên vào tháng 6, Triều Tiên bất ngờ đưa ra đề nghị đàm phán với Mỹ sau khi đã đưa ra những lời đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tuần rồi, ông Kim Kye-gwan cho biết giải trừ vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên là “nguyện vọng sống chết” của lãnh đạo Triều Tiên, theo Reuters.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên triển khai các bệ phóng rốc-két mới
>> Hồ sơ hoạt động ngầm của CHDCND Triều Tiên
>> Triều Tiên công bố máy tính bảng sản xuất trong nước
>> Trung - Hàn nhất trí phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên
>> Triều Tiên nhờ doanh nhân Anh bán giùm vũ khí
>> Bán đảo Triều Tiên tê liệt vì tin tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.