Ả Rập Xê Út bắt 18 nghi can gián điệp

20/03/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Chính quyền Ả Rập Xê Út đã bắt giữ 18 người gồm 1 người Iran, 1 người Li Băng và 16 người Ả Rập Xê Út vì bị cáo buộc làm gián điệp, theo BBC dẫn nguồn từ giới chức địa phương hôm 19.3.

(TNO) Chính quyền Ả Rập Xê Út đã bắt giữ 18 người gồm 1 người Iran, 1 người Li Băng và 16 người Ả Rập Xê Út vì bị cáo buộc làm gián điệp, theo BBC dẫn nguồn từ giới chức địa phương hôm 19.3.

Các nghi can trên dính líu đến một tổ chức làm gián điệp cho một quốc gia, phát ngôn viên Mansour al-Turki của Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho hay.

“Họ đã thu thập thông tin về nhiều kho quân sự và các khu vực quan trọng trong nước, và cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo của nhà nước đó”, phát ngôn viên al-Turki nói.

Tuy nhiên, theo BBC, ông này không nêu rõ tên quốc gia được cho là điều hành mạng lưới gián điệp trên.

Nhà chức trách Ả Rập Xê Út hiện đang thẩm vấn các nghi can, ông al-Turki cho biết thêm.

Ả Rập Xê Út, nơi có đông người Hồi giáo Sunni sinh sống, gần đây có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Iran, nước có đông người Hồi giáo Shiite sinh sống khi tranh giành quyền gây ảnh hưởng khắp Trung Đông, theo Reuters.

Căng thẳng càng đào sâu hơn vào năm ngoái khi Ả Rập Xê Út triển khai quân đội đến đảo quốc Bahrain ở vùng Vịnh để giúp chặn đứng cuộc nổi dậy của người Shiite ở đây.

Huỳnh Thiềm

>> Xuất 3 thiết bị khử mặn sang Ả Rập Xê Út
>> Mỹ có khu căn cứ máy bay không người lái ở Ả Rập Xê Út?
>> Ả Rập Xê Út sẽ cho phụ nữ làm việc trong hãng dược
>> Phụ nữ Ả Rập Xê Út được vào hội đồng cố vấn
>> Đến lượt Iran bắt tàu cá Ả Rập Xê Út
>> Xuất thiết bị khử mặn sang Ả Rập Xê Út
>> Xuất thiết bị khử mặn nặng 4.200 tấn sang Ả Rập Xê Út
>> Một quân nhân Ả Rập Xê Út bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em
>> Ả Rập Xê Út bắt 21 người Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.