Hơn 30.000 tỉ đồng hỗ trợ việc làm và dạy nghề

26/09/2012 03:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 với tổng kinh phí 30.656 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, chương trình dự kiến sẽ hỗ trợ tạo việc làm cho từ 0,7 đến 0,8 triệu lao động. Cụ thể, hỗ trợ phát triển đồng bộ 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; hình thành 26 trường chất lượng cao, trong đó 5 trường đạt đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015; nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm lên khoảng 30%...

Lê Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.