Dùng "bom xăng" giải quyết, 21 người ra tòa

20/12/2010 17:08 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.12, TAND Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Nguyễn Thanh Tùng cùng 20 đối tượng khác gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, xuất phát từ gây gổ trên bàn nhậu vào 24 giờ ngày 24.5.2010, Tùng cùng với đàn em dùng hung khí… liên tiếp đuổi đánh nhau với một băng nhóm giang hồ khác trong khu vực đông dân cư. Đến ngày 25.5.2010, hai băng nhóm giang hồ này huy động gần cả trăm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn khu phố.

Đến chiều tối, khi nhóm giang hồ của Tùng tụ tập lại để “huyết chiến” với băng nhóm khác thì công an ập vào bắt giữ 29 đối tượng cùng 25 chai thủy tinh đựng xăng ("bom xăng"), 8 cây búa sắt, 5 cây kiếm thép, 11 mã tấu, 3 cây rựa, 2 ống tuýp sắt, 5 cây tầm vông…

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 22.12.

B. Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.