Mỹ hủy tập trận chung với Philippines

23/12/2006 00:03 GMT+7

Hôm qua, Mỹ đã tuyên bố hủy các cuộc tập trận chung với Philippines vào năm tới. Đây là phản ứng mới nhất của Mỹ sau khi Philippines giam giữ một lính thủy đánh bộ Mỹ bị kết tội hiếp dâm một phụ nữ bản địa.

Vụ án binh sĩ D.Smith đã gây nhức đầu cho Chính phủ Philippines. Philippines đã đồng ý với Washington về một điều khoản trong Thỏa thuận về các lực lượng khách mời (VFA), theo đó Smith được phía Mỹ quản thúc trong khi kháng án. Nhưng một tòa án địa phương đã chống lại chính phủ và đã ra lệnh giam binh sĩ này tại một nhà tù ở Manila. "Khi mà tòa án Philippines chưa thể bảo đảm rằng nước này tuân thủ VFA đầy đủ thì sẽ là không thận trọng nếu đưa thêm quân đến đây diễn tập", người phát ngôn Sứ quán Mỹ M.Lussenhop tuyên bố. Manila cần viện trợ quân sự của Washington để chống các tay súng Hồi giáo và ngoài các cuộc tập trận hằng năm, 300 cố vấn quân sự Mỹ đang làm việc với các lực lượng Philippines. Cuộc tập trận vào năm tới ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 20/2 đến 5/3, quy tụ 5.000 lính Mỹ và 3.000 lính Philippines. Smith tham gia cuộc tập trận năm ngoái và đã hãm hiếp một phụ nữ vào lúc kết thúc cuộc tập trận. Smith bị kết án 40 năm tù vào ngày 4/12. (Reuters, AP)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.